26-05-2019 - 15:06

Lễ tuyên dương học sinh giỏi và trao học bổng năm học 2018-2019

Sáng nay 26/05/2019, tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài phát thanh và Truyền Hình, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh học sinh giỏi và trao học bổng năm học 2018 – 2019.

     Dự Lễ tuyên dương có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh.

Chương trình văn nghệ đặc sắc

Nhà giáo ưu tú Trần Trung Dũng – Giám đốc Sở GD & ĐT tổng kết kết quả của ngành trong năm học qua

     Với việc tập trung chỉ đạo và có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra sự chuyển biến về chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, ngành học, công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi , năm học 2018 -2019 vừa qua, toàn ngành đã quan tâm triển khai tích cực và đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đây là năm học Hà Tĩnh đạt thành tích nổi bật nhất, với số lượng học sinh dự thi đông nhất, chất lượng giải cao nhất, tỷ lệ học sinh đạt giải đứng đầu cả nước.

      Về các cuộc thi cấp quốc gia, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT , năm nay, Hà Tĩnh có 88/99 thí sinh tham gia dự thi đạt giải, chiếm tỷ lệ 88,88% trong đó có 4 giải Nhất ( 3 giải Nhất môn Lịch sử và 1 giải Nhất bộ môn Toán), 30 giải Nhì, 29 giải Ba và 25 giải Khuyến Khích. Trong tổng số 10 đội tuyển tham gia kỳ thi lần này có 05 đội tuyển tỷ lệ học sinh đạt giải 100% : Lịch sử, Toán, Vật Lý, Sinh học và Tiếng Anh. Trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, Hà Tĩnh có 6 dự án. Kết quả 04/06 dự án đạt giải trong đó có 02 giải ba, 02 giải tư. Tại cuộc thi “ Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp – SWIS 2018”, em Đinh Anh Tú ( lớp 12 A1, Trường THPT Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) đạt giải Nhì khối THPT với dự án “ Sản xuất cao điều trị bỏng”. Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2018, Hà Tĩnh đạt giải Nhì toàn đoàn cùng giải cá nhân 10 huy chương Vàng, 05 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng. Cuộc thi “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia năm học 2018 – 2019, Hà Tĩnh có 42 em học sinh đạt giải trong đó 01 em đạt Giải Nhất, 04 đạt giải Ba và 37 giải Khuyến khích. 

      Với các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, kỳ thi học sinh giỏi Văn hóa cấp tỉnh cho học sinh lớp 9, 10,11, 12 có 2455 em đạt giải trong đó có 227 Giải Nhất, 551 giải Nhì, 818 Giải Ba và 859 giải Khuyến Khích. Các đơn vị đạt được kết quả cao như: Phòng GD & ĐT Thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Đức Thọ; các trường THPT: Chuyên Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Đồng Lộc, Kỳ Anh, Hương Khê…. Cuộc thi KH – KT giành cho học sinh trung học cấp tỉnh có 85 dự án đạt giải trong đó có 08 giải Nhất, 17 giải Nhì, 26 tháng Ba và 34 Giải Tư cùng các đơn vị đạt kết quả cao là GD & ĐT Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hương Sơn; các Trường THPT: Chuyên Hà Tĩnh, Đồng Lộc, Nghèn, Phúc Trạch, Kỳ Anh, Nguyễn Huệ, Trần Phú... Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm 2019 cos228 Huy Chương Vàng, 229 Huy Chương Bác và 228  Huy Chương Đồng cùng các đơn vị đạt giải cao như Các phòng GD & ĐT huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn; các trường THPT : Nguyễn Thị Minh Khai, Phúc Trạch, Phan Đình Phùng. Các cuộc thi khác, học sinh đạt giải cao tại các sân chơi bổ ích trí tuệ như: Tuổi trẻ học tập và làm theo gương Bác, Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ, Sân chơi ý tưởng trẻ thơ, Trạng Nguyên Tiếng Anh Sáng tạo 2018, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Học viện y học nhí 2018, Cây bút tuổi hồng, Viết – vẽ tuổi học trò lần thứ XII, Tri thức trẻ vì giáo dục 2018…..Ngoài việc tuyên dương các học sinh giỏi, nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng và học bổng cho 1.649 học sinh, sinh viên và giáo viên với tổng số tiền 887 triệu đồng.

Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...