20-02-2020 - 06:19

Họa sĩ Huỳnh Văn Gấm với đề tài miền Nam

Họa sĩ Huỳnh Văn Gấm (1922-1987) tại xã Bình Lập, huyện Châu Thành, tỉnh Tân An, trong một gia đình trí thức. Ông là sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa VI (1941-1945)

       Khi Nhật đảo chính Pháp, khóa học dở dang, ông trở về miền Nam tham gia Thanh niên Tiền Phong. Năm 1945 ông được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Đông Dương, tham gia giành chính quyền và phụ trách Ban Quân Sự tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch mặt trận Việt Minh, Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh Tân An, ông là đại biểu Quốc hội khóa I Năm 1946

       Họa sĩ Huỳnh Văn Gấm vẽ không nhiều, nhưng những tác phẩm của ông đã tạo ấn tượng mạnh. Các tác phẩm đã thể hiện năng lực sang tạo về hình, màu, và bố cục mang phong cách chiến đấu, hiện thực và lãng mạn. Ông sáng tác nhiều tác phẩm bằng chất liệu sơn mài và đặc biệt là về đề tài miền Nam đã gây được ấn tượng và sự lan tỏa, tạo ý thức và tình cảm Cách mạng sâu đậm trong long nhân dân và cán bộ chiến sĩ.

       Cuộc đời của ông gặp nhiều khó khăn, nhưng người nghệ sĩ - chiến sĩ Cách mạng Huỳnh Văn Gấm luôn sống hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Cách mạng và nhân dân giao. Ông là một tấm gương sáng của giới mỹ thuật. Năm 2000 ông được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt II cho các tác phẩm: Trái tim và nòng sung, Cô Liên, Ngày chủ nhật, Thừa thắng xông lên

       Văn nghệ Hà Tĩnh xin giới thiệu một số các tác phẩm của Họa sĩ Huỳnh Văn Gấm.

Nam Kỳ khởi nghĩa

Trái tim và nòng súng

Cô Liên

 

Anh Ngọc

. . . . .
Loading the player...