04-04-2020 - 05:55

Các tác phẩm sơn mài của Họa sĩ Nguyễn Khang

Họa sĩ Nguyễn Khang (5/2/1912 - 15/11/1989) quê làng Yên Thái, quận Tây Hồ, Hà Nội. Năm 19 tuổi, ông thi đỗ đầu khóa (1930 - 1935)Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, là người thành danh duy nhất ở khóa học này. Họa sĩ Nguyễn Khang tham gia cách mạng Tháng Tám (1945) ở Hà Nội. Toàn quốc kháng chiến (1946), ông cùng nhiều văn nghệ sĩ lên Việt Bắc tham gia Đoàn văn hóa kháng chiến, Ông từng làm hiệu trưởng Trường Mỹ thuật kháng chiến khu X, hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

       Họa sĩ Nguyễn Khang là một bậc tiên chỉ trong ngành Mỹ thuật Công nghiệp nói riêng và ngành Mỹ thuật nói chung, ông là họa sĩ chuyên sáng tác tranh bằng chất liệu sơn mài, các tác phẩm của ông biểu đạt những ý tưởng tốt đẹp về đất nước con người Việt Nam trong cuộc sống, ông nghiên cứu sâu và thực hành nhiều về nghệ thuật trang trí, đề tài phần lớn mang tính triết lý, hướng đến niềm khát vọng của con người và thiên nhiên bình dị, mộc mạc... Phản ánh được những ý niệm, tinh thần của họa sĩ trước cuộc sống, tác phẩm Hòa bình và hữu nghị của ông có một vẻ đẹp sâu sắc tinh tế, bút pháp nhất quán, kết hợp hài hòa chất tạo hình và trang trí

       Cuộc đời của họa sĩ Nguyễn Khang là cuộc đời hoạt động, sáng tạo sôi động và đa dạng ở các lĩnh vực. Ông có công đóng góp cho nghệ thuật Cách mạng và nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại, các tác phẩm của ông có giá trị nghệ thuật bác học. Ông mất tại TP Hồ Chí Minh, khi đang sáng tác ba tác phẩm Người đẹp hoa thơm, Vinh quy bái tổ, Những người săn hổ.

       Năm 2000 họa sĩ Nguyễn Khang được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí  Minh đợt II cho chùm tác phẩm Đánh cá đêm trăng, Hòa bình và hữu nghị, Hành quân qua suối, Gia đình mục đồng

       Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Khang

Bác Hồ về thăm bản làng - Sơn mài

Hành quân qua suối - Sơn mài

Hòa bình và hữu nghị - Sơn mài

Bắt cá đêm trăng - Sơn mài

 

Anh Ngọc

 

 

. . . . .
Loading the player...