01-10-2019 - 17:22

Các tác phẩm sơn mài của Họa sĩ Nguyễn Gia Trí - Văn nghệ Hà Tĩnh

        Họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908 - 1993), quê xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1936, sau đó vào sống tại Sài Gòn. Ông là người sống khép kín, thầm lặng chỉ tập trung trong sáng tác mỹ thuật. Bằng sự yêu nghề, say mê sáng tác, yêu thích chất liệu sơn mài truyền thống, ông đã nghiên cứu, thể nghiệm biến những chất liệu sơn ta để thực hiện mỹ nghệ phẩm hay tranh trang trí thành phương tiện biểu đạt nghệ thuật mới độc đáo.

        Các tác phẩm sơn mài của ông thiên về diễn tả đề tài các thiếu nữ thướt tha, diễm lệ trong tà áo dài vui đùa trong khung cảnh đầy chất thơ. Qua tài năng và kỹ thuật với những chất liệu rất thông thường như: Vàng, bạc, vỏ trứng, sơn then, sơn cánh dán..., các tác phẩm của ông ngày càng lung linh, lộng lẫy hơn độc đáo hơn. Với những cống hiến của ông cho nền nghệ thuật nước nhà, năm 2012 họa sĩ Nguyễn Gia Trí được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt IV với các tác phẩm: Thiếu nữ trong vườn, Thiếu nữ bên đầm Sen, Thiếu nữ bên hoa Phù Dung.

        Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm tác phẩm của Họa sĩ Nguyễn Gia Trí:

Vườn xuân Trung Nam Bắc 

Thiếu nữ bên hoa Phù Dung

Thiếu nữ bên đầm sen

Anh Ngọc

 

. . . . .
Loading the player...