18-06-2020 - 06:01

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Chiều ngày 17/6/2020, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 255 ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng đầy đủ các thành viên trong Ban chỉ đạo đã tới tham dự.

       Theo dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trình bày, các nhóm công việc chính sẽ được triển khai bao gồm: công tác tuyên truyền quảng bá; tổ chức tuần văn hóa du lịch Nguyễn Du và truyện Kiều dự kiến từ ngày 22- 26/9/2020 với các hoạt động Liên hoan các CLB dân ca ví giặm, tổ chức trao giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII, tổng kết trao giải các cuộc thi liên quan đến Nguyễn Du trong đó có cuộc thi văn tế Đại thi hào Nguyễn Du, cuộc thi bạn đọc thuộc truyện Kiều, Hội thảo khoa học. Lễ kỉ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du dự kiến sẽ tổ chức vào tối 25/9 (9/8 âm lịch) tại Quảng trường thành phố Hà Tĩnh. Về công tác bảo tồn tôn tạo di tích,tập trung cho việc hoàn thành một số hạng mục trong chỉnh trang, tôn tạo nâng cấp một số công trình văn hóa phục vụ hoạt động kỉ niệm, trong đó có liên quan đến câu chuyện đình chợ Trổ. Đ/c Đặng Quốc Vinh- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho rằng nên giải quyết theo hướng trả lại đình làng chợ Trổ cho xã Bùi La Nhân theo yêu cầu của cán bộ, nhân dân địa phương.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo cơ bản đồng tình cao với kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung cụ thể vào trong dự thảo kế hoạch. Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh cần tổ chức lễ kỷ niệm một cách xứng tầm, trang trọng với khả năng cao nhất của tỉnh, đảm bảo chu đáo, thành tâm, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Thời gian đến lễ kỷ niệm còn rất ngắn nên Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đa dạng về hình thức, nhất là tổ chức các cuộc thi, các hoạt động biểu diễn, nghệ thuật; tổ chức tốt tuần văn hóa - du lịch Nguyễn Du và Truyện Kiều tại huyện Nghi Xuân, đồng thời bổ sung thêm vào trong kế hoạch việc tổ chức lễ giỗ vào trưa ngày 25/9, tổ chức hội chợ; đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với huyện Nghi Xuân rà soát lại cơ sở vật chất, hạ tầng, nhất là tại Khu lưu niệm Nguyễn Du để có sự tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh.Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện chương trình nghệ thuật, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL cần chủ động bàn bạc, thống nhất sớm có quyết định để triển khai.

Bảo Phan

. . . . .
Loading the player...