21-02-2020 - 07:47

Du lịch Bà Nà Hills qua góc nhìn của NSNA Nguyễn Thanh Hải

       Bà Nà là khu du lich toạ lạc 1 khu vực thuộc về dãy núi Trường Sơn nằm ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, cách Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam. Trung tâm du lịch của Bà Nà nằm trên đỉnh Núi Chúa có độ cao 1489 m so với mực nước biển. Được khám phá từ hàng thế kỷ trước, Bà Nà Hills nằm ở dải đất Miền Trung với khí hậu mát mẻ quanh năm. Chỉ hơn 10 năm trở lại đây, Bà Nà Hills mới được nhiều người biết đến với tổ hợp các công trình du lịch, qua đó đạt danh hiệu “Khu du lịch hàng đầu Việt Nam” 4 năm liên tiếp từ năm 2014 – 2017.

       Đường lên Bà Na hills được chuyên nghiệp hóa bằng 5 tuyến cáp treo (Suối Mơ – Bà Nà, Debay – Morin, Thác Tóc Tiên – L’Indochine, Hội An – Marseille,  Bordeaux- Louvre) chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vào mùa này, du lịch ở Bà Na Hills một ngày khí hậu thay đổi 4 mùa tạo cảm giác kỳ lạ, độc đáo vô cùng. Văn Nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm ảnh của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Hải trong chuyến du lịch tại Bà Nà Hills.

Hệ thống cáp treo lên đỉnh Bà Nà Hills

Toàn cảnh Bà Nà chìm trong mây mù

Bà Nà vào đêm 

Một góc chùa Linh Ứng, nơi đặt bức tượng Phật bà

Cầu Vàng được thiết kế độc đáo với ý tưởng hai bàn tay một vị thần nâng đỡ thân cầu.

 

. . . . .
Loading the player...