29-06-2019 - 15:06

Bùng phát cháy rừng tại huyện Hương Sơn

Nắng nóng kéo dài gần một tháng nay bao trùm cả khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ có lúc lên đến trên 43 độ C. Mặc dầu huyện Hương Sơn đã có chỉ thị Phòng cháy chữa cháy, chủ động tuyên truyền cho người dân đề phòng cháy rừng nhưng do thời tiết quá nắng nóng kéo dài, trên địa bàn huyện đã xẩy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn cho nhà nước và Nhân dân.

 Điển hình vụ cháy rừng liên tiếp trong 3 ngày từ ngày 26- 27 -28/6/2019 tại 2 xã Sơn Trung và Sơn Lễ, đến 11 giờ đêm 28/6 ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng cháy. Các nhà chức trách đang vào cuộc để khống chế ngọn lửa.Gió Lào thổi mạnh, nhiệt độ trên 40 độ C nên ngọn lửa càng bùng phát mạnh hơn. Các vùng đang bị cháy lớn chủ yếu thôn Kẻ Mỏ, Đồng Nen, Eo Vọng, Cánh Diều, Cồn Ràn v.v...của xã Sơn Trung và Sơn Lễ. Các lực lượng lãnh đạo huyện, xã, Công an, Bộ đội, Đoàn viên thanh Niên, Kiểm Lâm, Xã đội, Nhân dân các vùng lân cận đã nỗ lực tập trung để cứu rừng, dùng cưa xăng cắt làm đường băng,dao  phát xẻ, cành cây để dập cản lửa. Huyện Hương Sơn bố trí lực lượng lớn giúp dân sơ tán, chuyển đồ đạc ra khỏi nhà, bảo vệ công tác trật tự tại nơi xẩy ra cháy rừng. Tuy vậy, hàng trăm ha rừng thông, keo, tràm của nhà nước và nhân dân ở khu vực xã Sơn Trung, Sơn Lễ đã bị thiêu trụi thành tro bụi.
Một số hình ảnh về cháy rừng tại huyện Hương Sơn:

2 xe cứu hỏa của công an Hương Sơn có mặt kịp thời hỗ trợ bảo vệ dân và dập ngọn lửa quanh khu vực 2 xã Sơn Trung và Sơn Lễ.

Các lực lượng Công an, Bộ đội, Đoàn viên thanh niên, Kiểm Lâm, xã đội .. và bà con nhân dân đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa

Cán bộ chiến sỹ công an huyện Hương Sơn khẩn trương vào cuộc giúp dân chuyển đò đạc tài sản ra khỏi nhà gần sát khu vục bị cháy.

Kéo ống nước tiếp cận với ngọn lửa trên ngọn đồi đang bị cháy.

Lực lượng dân phòng tập trung phát quang đường băng cản lửa.

Ngọn lửa đang uy hiếp khu dân cư ở xã Sơn Trung.

Tài sản của gia đình ông Lương Khang ở Trung Mỹ, Sơn Trung đã được chuyển ra khỏi nhà ở.

Tài sản của gia đình ông Nguyễn Minh Đức xóm Yên Sơn,Trung Mỹ, Sơn Trung đã được các nhà chức trách giúp chuyển ra khỏi nhà.

Đậu Bình

. . . . .
Loading the player...